Tags:

lê hoàng diệp thảo

Vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên: Người phụ nữ yếu thế trong việc phân chia tài sản

Vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên: Người phụ nữ yếu thế trong việc phân chia tài sản

“Việc buộc bà Thảo chấm dứt hoạt động kinh doanh bình thường là “không phù hợp” quyền tự do kinh doanh, quyền bình đẳng nam nữ được nêu trong Hiến pháp năm 2013 và nguyên tắc chia tài sản chung vợ chồng trong Luật Hôn nhân và gia đình…”, đó là khẳng định của Viện KSND tối cao trong kiến nghị hủy bản án vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên.

Kiến nghị hủy toàn bộ bản án ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên

Kiến nghị hủy toàn bộ bản án ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên

Viện KSND Tối cao vừa có văn bản đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao hủy án để xét xử lại từ đầu vụ án ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên - ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Vụ tranh chấp Nhà máy cà phê Trung Nguyên Bắc Giang: Chỉ cơ quan Thi hành án mới được tổ chức thi hành án

Vụ tranh chấp Nhà máy cà phê Trung Nguyên Bắc Giang: Chỉ cơ quan Thi hành án mới được tổ chức thi hành án

Theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ có cơ quan thi hành án mới được phép thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án. Ngoài ra, không một tổ chức, cá nhân nào được phép dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực để cưỡng chế thi hành án...

Vụ Tranh chấp Nhà máy cà phê Trung Nguyên Bắc Giang: Phía ông Vũ tự thu hồi Nhà máy

Vụ Tranh chấp Nhà máy cà phê Trung Nguyên Bắc Giang: Phía ông Vũ tự thu hồi Nhà máy

Sau khi bà Lê Hoàng Diệp Thảo gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng về việc Nhà máy Cà phê Trung Nguyên (viết tắt là Nhà máy) bị cưỡng chiếm rạng sáng ngày 20/11, phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng đã có thông cáo báo chí thừa nhận đã thu hồi Nhà máy.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố Nhà máy cà phê Trung Nguyên Bắc Giang bị cưỡng chiếm: Công an huyện nói gì?

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố Nhà máy cà phê Trung Nguyên Bắc Giang bị cưỡng chiếm: Công an huyện nói gì?

Vụ ly hôn của vợ chồng chủ Cà phê Trung Nguyên tưởng đã lắng xuống khi khi Quyết định Giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao được ban hành. Tuy nhiên, mới đây bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại có đơn gửi đến cơ quan chức năng tố phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ tổ chức cưỡng chiếm Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Bắc Giang đang thuộc quyền quản lý của bà Thảo.

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân: Có thẩm phán đã quên vị trí, vai trò là người giữ quyền bảo đảm hoạt động xét xử

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân: Có thẩm phán đã quên vị trí, vai trò là người giữ quyền bảo đảm hoạt động xét xử

Đó là quan điểm của Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân tại buổi tọa đàm “Tăng cường chất lượng giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm” do Báo Đại biểu nhân dân tổ chức vừa qua tại Hà Nội khi nói về việc xét xử trong vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên.

Vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên: Viện KSNDTC tạm hoãn thi hành án

Vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên: Viện KSNDTC tạm hoãn thi hành án

Theo thông tin PV mới nhận được, vì bà Lê Hoàng Diệp Thảo có đơn khiếu nại theo thủ tục giám đốc thẩm gửi Viện KSNDTC, trong đó có nội dung đề nghị tạm hoãn thi hành án liên quan đến phần tài sản, Viện KSNDTC đã ra quyết định tạm hoãn thi hành án để có thời gian xem xét.

Tòa tuyên: Ông Vũ, bà Thảo ly hôn; quyền điều hành Trung Nguyên thuộc về ông Vũ

Tòa tuyên: Ông Vũ, bà Thảo ly hôn; quyền điều hành Trung Nguyên thuộc về ông Vũ

Tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm, chấp nhận cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ ly hôn. Quyền điều hành Trung Nguyên thuộc về ông Vũ. Bà Thảo phải giao cổ phần Cà phê Trung Nguyên cho ông Vũ.

Ông Vũ đề nghị tặng vợ 100 tỉ đồng, bà Thảo nói "chỉ bằng móng tay"

Ông Vũ đề nghị tặng vợ 100 tỉ đồng, bà Thảo nói "chỉ bằng móng tay"

TAND Cấp cao tại TP.HCM quyết định kéo dài thời gian nghị án vụ ly hôn giữa vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, tới đầu giờ chiều ngày 5/12 sẽ tuyên án.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói gì về "vợ đề nghị đưa đi giám định tâm thần"?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói gì về "vợ đề nghị đưa đi giám định tâm thần"?

Trong ngày thứ 2 của phiên phúc thẩm vụ ly hôn, 3/12/2019, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng, đề nghị của vợ ông, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, với HĐXX đưa ông đi giám định tâm thần là không chấp nhận được.