Nha Trang tuyên dương 135 gia đình hạnh phúc tiêu biểu

Nam Anh
27/06/2020 - 10:35
Nha Trang tuyên dương 135 gia đình hạnh phúc tiêu biểu
Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, UBND thành phố Nha Trang đã tổ chức tuyên dương và trao tặng 135 giấy khen có thành tích trong công tác xây dựng gia đình hạnh phúc tiêu biểu.

Tại buổi gặp mặt, Ban tổ chức đã tôn vinh các gia đình văn hóa tiêu biểu, tạo điều kiện cho các gia đình giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kỹ năng và kiến thức xây dựng gia đình, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, không bạo lực gia đình, xây dựng mái ấm gia đình văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống. Mỗi người đều có những bí quyết riêng để xây dựng tổ ấm hạnh phúc của mình.

Nha Trang tuyên dương 135 gia đình hạnh phúc tiêu biểu - Ảnh 1.

Nha Trang tuyên dương 135 gia đình hạnh phúc tiêu biểu

Chị Nguyễn Thị Thuận, một trong những thành viên của gia đình hạnh phúc tiêu biểu, chia sẻ: "Vợ chồng tôi rất tâm đắc với phương pháp giáo dục kiểu nêu gương: ông bà, cha mẹ gương mẫu, con cháu thảo hiền. Thực tiễn sinh động gần xa cũng cho thấy, gia đình nền nếp, gia phong thường nuôi dạy nên những người con, người cháu lương thiện, tử tế. Do vậy, vợ chồng tôi bảo nhau sống thế nào để gia đình luôn hòa thuận, trên kính dưới nhường".

Cũng theo chị Thuận, một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng một gia đình hạnh phúc là cách xử sự hợp lý, hợp tình của cả hai vợ chồng. Đều là những trụ cột trong gia đình, vợ chồng không bao giờ lớn tiếng với nhau. Khi các con mắc lỗi thì, bố mẹ bình tĩnh tìm hiểu rõ nguyên nhân rồi lựa lời khuyên bảo thay vì áp dụng những "biện pháp mạnh".

Nha Trang tuyên dương 135 gia đình hạnh phúc tiêu biểu - Ảnh 2.

Hằng năm, nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6, thành phố Nha Trang đều tổ chức các hoạt động cụ thể thiết thực để tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Hằng năm, nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, thành phố Nha Trang đều tổ chức các hoạt động cụ thể thiết thực để tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Mục đích của những hoạt động này là tôn vinh những giá trị sâu sắc của gia đình Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, hướng tới xây dựng "gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc".

Hiện nay, thành phố Nha Trang có 343 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 343 nhóm phòng, chống chống bạo lực gia đình, 1.241 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 27 cơ sở tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình tại trạm y tế xã, phường. Tính riêng trong năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ bạo lực gia đình, chính quyền đã tiến hành hòa giải thành 4 trường hợp, xử phạm hành chính 2 trường hợp. 

Nha Trang tuyên dương 135 gia đình hạnh phúc tiêu biểu - Ảnh 3.

Bắt đầu từ năm 2015, thành phố Nha Trang đã tiến hành tổ chức biểu dương các gia đình hạnh phúc tiêu biểu

Bắt đầu từ năm 2015, thành phố Nha Trang đã tiến hành tổ chức biểu dương các gia đình hạnh phúc tiêu biểu. Trước đây, chỉ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn mới được xét đề nghị được tôn vinh, nhưng năm nay, UBND thành phố Nha Trang đã quyết định mở rộng đối tượng biểu dương, khen thưởng ra toàn bộ các thành phần trong toàn xã hội, chứ không giới hạn trong hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn như trước đây.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm