pnvnonline@phunuvietnam.vn
Ni trưởng Thích nữ Như Huệ: Tấm gương nhà tu hành sống "tốt đời đẹp đạo"

Ni trưởng Thích nữ Như Huệ, Phó Trưởng Ban Ni giới Trung ương, Cố vấn Phân Ban Ni giới TPHCM, Trưởng Ban Quản trị chùa Huê Lâm
Ni trưởng Thích nữ Như Huệ cho biết, với cương vị trụ trì - Trưởng Ban Quản trị chùa Huê Lâm, ngoài việc chăm lo công tác Phật sự của chùa, Ni trưởng còn phụ trách xử lý những vấn đề phát sinh tại các chi nhánh của chùa khi cần.
Trong năm, Ni trưởng và các huynh đệ thay phiên nhau đảm nhiệm việc dạy giáo lý và xử lý các công việc nội vụ tại chùa.
"Vào mùa an cư kiết hạ, tất cả các Ni sẽ về chùa nhập hạ, an cư tại chùa. Tại các chi nhánh của chùa Huê Lâm đều có trụ trì, sinh hoạt theo quy định. Tuy nhiên, khi có sự việc xảy ra tại chi nhánh, nếu cần thì Ni trưởng sẽ có mặt để giải quyết", Ni trưởng Như Huệ cho hay.
Không chỉ lo phần giáo dục cho Ni chúng, trong nhiều năm qua, Ni trưởng Thích nữ Như Huệ còn tích cực tham gia công tác xã hội, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Vào dịp Rằm tháng 7 âm lịch, chùa Huê Lâm thường phối hợp với chính quyền địa phương phát gạo, trao quà cho người dân.
Vào dịp lễ Tết, chùa cũng phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể hỗ trợ tiền mặt và các suất quà cho người dân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Không dừng lại ở đó, khi xảy ra thiên tai, bão lũ tại các địa phương thì Ni giới cũng đóng góp để hỗ trợ, chia sẻ với người dân bị ảnh hưởng.
Nhắc đến những việc đã làm của bản thân, Ni trưởng Thích nữ Như Huệ luôn cho rằng, đó là những việc mà bản thân phải thực hiện để đúng với phương châm sống "Tốt đời, đẹp đạo". Và trên hành trình này, có những kỉ niệm khó quên đối với Ni trưởng Thích nữ Như Huệ.
Vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều đoàn ở các địa phương chở gạo, rau xanh để cúng dường cho chùa. Ngay lập tức, Ni trưởng đã liên hệ với chính quyền địa phương để chở số gạo, rau xanh này xuống các khu phố, con hẻm để phân phát cho người dân đang gặp hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo.
Bên cạnh đó, chùa còn ủng hộ gạo để các tổ chức, cá nhân phát cho người dân; để các túi gạo ngay trước cổng chùa để ai cần thì lấy về dùng.
Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, Ni trưởng Như Huệ cùng với các huynh đệ lại đến nhà những trẻ mồ côi do dịch Covid-19 để tìm hiểu, sẻ chia, đồng thời kêu gọi quý phật tử phát tâm ủng hộ, qua đó đã quyên góp được số tiền hơn 100 triệu đồng để hỗ trợ, trao học bổng cho trẻ mồ côi do Covid-19.
Ngoài ra, vào năm 2024, khi các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn mặn, Ni trưởng Như Huệ đã gửi hàng chục triệu đồng để các địa phương mua nước gửi đến người dân. Hằng năm, vào mùa Vu Lan báo hiếu, chùa Huê Lâm cũng vận động quý phật tử phát tâm ủng hộ gạo, mì để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Ni trưởng Thích nữ Như Huệ chia sẻ, ở đâu có khó khăn, chùa luôn sẵn sàng kết nối để giúp đỡ. Đối với những trường hợp đặc biệt, Ni trưởng sẽ trực tiếp đi hoặc giao cho huynh đệ xuống tìm hiểu thực tế để có đánh giá, hỗ trợ xác đáng và phù hợp.
Gắn kết với công tác, hoạt động Hội
Với vai trò của mình, Ni trưởng Thích nữ Như Huệ luôn quan tâm, hỗ trợ các Ni đồ, hạnh nguyện của Ni trưởng làm sao để mạch nguồn đạo pháp công đức được truyền lưu đến ngàn đời sau.

Ni Trưởng Thích nữ Như Huệ cùng các phật tử
Ni trưởng Như Huệ đã phân công 1 Ni sư tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN Quận 11 để từ đó có sự phối hợp, triển khai các hoạt động Hội tại chùa và gắn kết hoạt động của chùa với công tác Hội.
Năm 2023, chùa Huê Lâm đã phối hợp với Hội LHPN Quận 11 tổ chức tọa đàm "Bình đẳng giới trong nữ giới Phật giáo", với sự tham dự của 100 sư cô và phật tử. Tọa đàm giúp cho nam, nữ phật tử có thêm góc nhìn về bình đẳng giới, đồng thời hiểu sâu sắc hơn về giáo lý của Đức Phật trong việc tu tập và phát triển Ni đoàn.
Ni trưởng Thích nữ Như Huệ cho rằng, bình đẳng giới xuất phát từ cá nhân mỗi tu sĩ, nam, nữ phật tử luôn biết gìn giữ tâm tính, làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.
Theo Hội LHPN Quận 11 (TPHCM), bên cạnh việc tu đạo, hoằng pháp, Ni trưởng Thích nữ Như Huệ luôn đồng hành, ủng hộ các hoạt động của Hội, đặc biệt là công tác an sinh xã hội. Ni trưởng đã chung tay vận động ủng hộ 50 triệu đồng, cùng với Hội LHPN Quận tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán; cung cấp 1.500 suất ăn chay trong chương trình "Ẩm thực chay"; 500 cuốn tập trắng ủng hộ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Trong năm 2024, vào các ngày lễ của Phật giáo, Ni trưởng Như Huệ đã vận động các quý phật tử ủng hộ hơn 1.000 phần quà, cơm chay phát tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; vận động ủng hộ 10 triệu đồng để Hội LHPN Quận 11 trao tặng học bổng, chăm lo cho trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bằng những hành động thiết thực đó, Ni trưởng Thích nữ Như Huệ đã góp phần cùng tổ chức Hội thực hiện có hiệu quả chương trình "Mẹ đỡ đầu", "Hành trình vòng tay yêu thương", chương trình giảm nghèo… tại địa phương.
Bà Đoàn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội LHPN Quận 11 (TPHCM), chia sẻ, Ni trưởng Thích nữ Như Huệ có tấm lòng bác ái, tu đạo, hoằng pháp, được các tín đồ Phật tử, hội viên, phụ nữ tin yêu; luôn hướng dẫn sư cô và Phật tử sống "Tốt đời, đẹp đạo".
Điểm nổi bật của Ni trưởng là xem trọng đồng đạo, đồng tu, không có tư tưởng bề trên, chức vụ cao thấp. Bên cạnh đó, Ni trưởng rất trách nhiệm trong việc tham gia các chương trình an sinh xã hội và hoạt động thiện nguyện của Ban Ni giới Trung ương, Thành phố, của các tỉnh bạn và của Hội LHPN địa phương.
"Ni trưởng Thích nữ Như Huệ tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn sâu sắc nhằm chia sẻ với hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; mang đến niềm tin, hơi ấm của tình thương", Chủ tịch Hội LHPN Quận 11 nhấn mạnh.