Phụ nữ Đồng Tháp đóng góp xứng đáng công sức, trí tuệ vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh

Minh Châu
05/03/2021 - 16:19
Phụ nữ Đồng Tháp đóng góp xứng đáng công sức, trí tuệ vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh

Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 1981 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2021)

Ngày 5/3, Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 1981 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2021) và nói chuyện chuyên đề ôn lại kỷ niệm 60 năm ngày đấu tranh chính trị trực diện (5/3/1961-5/3/2021) của Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; vai trò, vị trí của người phụ nữ trong xã hội.

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp cho biết, năm 2021 là năm mà các cấp Hội Phụ nữ tỉnh khẩn trương hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước và chuẩn bị cho sự kiện chính trị của một nhiệm kỳ mới. Đồng Tháp vinh dự được Hội LHPN Việt Nam chọn làm điểm Đại hội cấp tỉnh cho 20 tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Đây sẽ là dịp để quảng bá hình ảnh địa phương, hình ảnh đất và người của xứ sở sen hồng đến với bạn bè, các tỉnh, thành trong khu vực. Vì vậy, Hội LHPN tỉnh sẽ cố gắng hết sức để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện và nội dung của sự kiện chính trị này.

Bà Thanh Bình đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh hãy hành động bằng các việc làm phù hợp, có sản phẩm đầu ra cụ thể với từng địa phương, đơn vị.

"Chúng tôi tin tưởng rằng lực lượng cán bộ, công chức nữ; lực lượng vũ trang, nữ doanh nhân, chị em phụ nữ trí thức.. và các tầng lớp phụ nữ sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa vì mục tiêu bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ. Nhân dịp 8/3, tôi xin gửi đến các bà, các mẹ, các chị và các em những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính chúc toàn thể chị em chúng ta luôn trẻ, khỏe, hạnh phúc, tự tin và thành công", Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.

Phụ nữ Đồng Tháp đóng góp xứng đáng công sức, trí tuệ vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi họp mặt

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, cùng với sự trưởng thành của phụ nữ cả nước, trong những năm qua phụ nữ tỉnh Đồng Tháp đã không ngừng đổi mới, phát huy truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam, nỗ lực vươn lên, đóng góp xứng đáng công sức, trí tuệ vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh nhà.

Theo ông Bửu, cán bộ nữ đã có sự vươn lên và phát triển mạnh mẽ, đảm nhận và khẳng định mình trên các cương vị lãnh đạo, quản lý. Và thực tiễn ở nhiều địa phương, cơ sở, phụ nữ chính là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, luôn tích cực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời vẫn làm tốt thiên chức người vợ, người mẹ, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu tin tưởng các cấp Hội trong tỉnh sẽ nhanh chóng đề ra các kế hoạch triển khai, tổ chức quán triệt tạo sự chuyển động trong toàn thể cán bộ, hội viên và lãnh đạo thực hiện đạt được kết quả cao nhất trong năm 2021, góp phần tham gia vào việc phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.


Đồng Tháp: Cuộc thi ảnh “nói không” với Áo dài cách tân
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm