Phụ nữ thành phố Cảng “góp nắng” để biên cương thêm rực rỡ

PV
24/11/2022 - 13:46
Phụ nữ thành phố Cảng “góp nắng” để biên cương thêm rực rỡ

Hội LHPN thành phố Hải Phòng phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Những món quà, mỗi tin nhắn, mỗi sự ủng hộ nghĩa tình của hội viên, phụ nữ thành phố Hải Phòng hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được ví như một sợi nắng để vùng biên cương, nơi phên dậu của đất nước thêm rực rỡ.

"Tổ quốc mình đẹp lắm phải không em? Nơi hậu phương luôn đồng hành cùng biên giới...", bằng tình cảm và sự tri ân của mình, các cấp Hội LHPN Hải Phòng luôn đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em nơi vùng cao biên giới.

Hưởng ứng Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", từ năm 2018 đến nay các cấp Hội LHPN thành phố Hải Phòng phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng và các nhà hảo tâm đã ủng hộ kinh phí, xây nhà mái ấm biên cương; trao tặng con giống, vật nuôi, trang thiết bị làm việc, trang thiết bị y tế, các mô hình sinh kế cho phụ nữ biên cương và chiến sĩ tại hai đồn biên phòng tại các xã Pa Ủ, Pa Vệ Sử (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu).

Tiếp nối Chương trình năm 2022, Hội LHPN thành phố Hải Phòng tiếp tục đồng hành cùng Lai Châu tại 2 xã Thu Lũm và Ka Lăng, huyện Mường Tè. 

Phụ nữ thành phố Cảng “góp nắng” để biên cương thêm rực rỡ - Ảnh 1.

Hội LHPN thành phố Hải Phòng trao quà cho phụ nữ và trẻ em tại tỉnh Lai Châu

Từ ngày 20-24/11/2022, Đoàn công tác của Hội LHPN thành phố Hải Phòng và Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng đã vượt gần 1000 km đường xa đến với 2 xã vùng biên, mang theo tình cảm của phụ nữ và quân dân thành phố biển đến san sẻ yêu thương với phụ nữ và trẻ em vùng biên.

Đoàn công tác trao tặng 3 mái ấm biên cương, mỗi mái ấm trị giá 30 triệu đồng; 100 bộ áo dài; 2 bộ máy tính trị giá 20 triệu; tặng 50 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng và các nhu yếu phẩm khác tổng trị giá 210 triệu đồng.

Những phần học bổng giúp học sinh vùng biên giới nỗ lực vươn lên trong học tập

Chương trình có ý nghĩa thiết thực không chỉ huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ, tạo động lực để phụ nữ vùng biên vươn lên, nâng cao chất lượng cuộc sống. Chương trình còn thể hiện tình quân dân và góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân Hải Phòng trong công tác đồng hành cùng các địa phương khác tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia.

Bà Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hải Phòng chia sẻ: "Hội LHPN thành phố đã đồng hành cùng phụ nữ biên cương huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu được năm mùa hoa ban. Riêng cá nhân tôi vinh dự được hai  lần dẫn đoàn tham gia chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". 

Với tôi lần nào đến với biên cương cũng ngập tràn nhiều cung bậc cảm xúc. Chiến sỹ biên phòng và bà con sinh sống nơi phên dậu của Tổ quốc luôn vững vàng nơi biên giới giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng, núi rừng hùng vĩ của chúng ta. Tôi mong muốn tiếp tục lan toả tình yêu đất nước bằng những hành động cụ thể tiếp thêm năng lượng để Hội LHPN thành phố Hải Phòng và lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục kết nghĩa đồng hành với chương trình đầy ý nghĩa nhân văn này".

Phụ nữ thành phố Cảng “góp nắng” để biên cương thêm rực rỡ - Ảnh 3.

Đoàn đã trao tặng mái ấm tình thương cho những phụ nữ khó khăn

Cùng phụ nữ vùng cao xóa đói, giảm nghèo

Các hoạt động đồng hành cùng phụ nữ biên cương có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực; thể hiện tình cảm và sự quan tâm của cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố Hải Phòng, góp phần chia sẻ những khó khăn, vất vả với phụ nữ vùng biên; giúp chị em ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo; đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra.

Trên cả nước, những năm vừa qua, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đã tạo sự đổi thay tích cực cho nhiều gia đình phụ nữ ở vùng biên giới. Chương trình không chỉ tạo động lực, tiếp sức để phụ nữ có ý chí vươn lên, mà còn tạo cơ hội cho phụ nữ vùng biên giới có sinh kế, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo... góp phần bảo vệ vững chắc vùng biên giới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm