Phụ nữ Vĩnh Long tận dụng tài nguyên bản địa phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo
Công việc lột vỏ dừa mang lại thu nhập ổn định hơn cho nhiều lao động
Với diện tích dừa rộng lớn, không ít phụ nữ tại tỉnh Vĩnh Long đã nắm bắt lợi thế để phát triển sản xuất, nâng cao kinh tế gia đình; đồng thời tạo thêm việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.
Quá giờ trưa, dưới mái che mới được lắp đặt nằm cạnh dòng sông nhỏ, người lao động tại Hợp tác xã nông nghiệp Hoà Phát (xã Quới Điền, tỉnh Vĩnh Long) vẵn thoăn thoắt lột vỏ những quả dừa mới được chuyển từ ghe lên.
Khác với cách thông thường, những người lao động nơi đây lột vỏ dừa trên những chiếc nầm sắt bóng loáng, sắc nhọn. Công việc khá vất vả và có phần nguy hiểm nhưng đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương, đặc biệt là lao động nữ.

Công việc gắn với trái dừa giúp cho nhiều lao động tại Vĩnh Long có cuộc sống tốt hơn
Chị Nguyễn Thị Kim Thi, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Hoà Phát, cho biết gia đình chị có diện tích dừa đáng kể. Tuy nhiên, nhiều năm qua những người nông dân trồng dừa như chị luôn chịu thiệt thòi khi đầu ra của trái dừa không ổn định, thường bị thương lái ép giá. Cũng chính vì lý do này, chị đã kết nối với những người trồng dừa khác để thành lập hợp tác xã, với mong muốn có cuộc sống tốt hơn.
Được thành lập từ cuối năm 2024, Hợp tác xã nông nghiệp Hoà Phát (xã Quới Điền, Vĩnh Long) có 17 thành viên, trong đó có 12 thành viên là nữ. Hoạt động của hợp tác xã đã góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.
Nhiều lao động tại hợp tác xã trước đây có công việc bấp bênh, có người đi buôn bán ve chai, với sự ra đời của hợp tác xã đã giúp cho công việc của họ thường xuyên, thu nhập ổn định hơn. Qua đó đã giúp cho kinh tế gia đình ngày càng phát triển. "Hiện hợp tác xã tạo công ăn việc làm cho 18 lao động tại địa phương, tùy vào thời điểm, thu nhập của người lao động khác nhau, thường dao động khoảng 200.000 - 300.000 đồng/người/ngày. Thu nhập vậy là tốt hơn trước, giúp chị em phụ nữ trang trải cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình", chị Thi cho hay.

Công việc gắn với trái dừa giúp cho kinh tế của nhiều phụ nữ khấm khá hơn
Bà Lê Thị Thiệt, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Quới Điền (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, trong thời gian qua, Hội đã triển khai nhiều hoạt động như tập huấn kiến thức, kỹ năng phát triển kinh tế; cũng như tạo điều kiện, kết nối để hội viên, phụ nữ được vay vốn, phát triển kinh tế gia đình. Có những mô hình kinh tế, hợp tác xã ra đời và hoạt động có hiệu quả. Trong đó có thể kể đến hợp tác xã nông nghiệp Hòa Phát.
Để hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, vừa qua, Hội LHPN xã Quới Điền cũng đã phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh tổ chức giải ngân nguồn vốn phát triển kinh tế cho 61 hộ hội viên phụ nữ, với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng. Mỗi hộ được hỗ trợ từ 15 - 50 triệu đồng tùy theo nhu cầu và phương án sản xuất - kinh doanh.
Các nguồn vốn được trao đến chị em không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính, mà còn là sự đồng hành, tiếp sức để phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho gia đình. Đây cũng là động lực quan trọng giúp phụ nữ vươn lên tự chủ kinh tế, khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế hộ gia đình và đời sống cộng đồng.

Giải ngân nguồn vốn phát triển kinh tế cho hội viên phụ nữ
Cũng theo bà Thiệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, Hội cũng đã tận dụng các ứng dụng mạng xã hội để tuyên truyền kiến thức về kinh tế cho hội viên, phụ nữ một cách nhanh chóng, lan tỏa và đạt được hiệu quả. Qua đó góp phần tạo động lực, cũng như thúc đẩy khát khao và tinh thần làm ăn, vươn lên thoát nghèo trong hội viên phụ nữ, người dân trên địa bàn.
Thực tế cho thấy, nhiều hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã biết tận dụng tài nguyên bản địa, trong đó gắn với cây dừa để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền đa dạng, cũng như hỗ trợ về kiến thức, nguồn vốn để "tiếp sức" cho chị em.
Theo đại diện Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, trong suốt thời gian qua, các cấp Hội trên địa bàn đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ hội viên, phụ nữ trên địa bàn khởi nghiệp, phát triển kinh tế.
Trong đó, Hội phối hợp với các tổ chức tín dụng, các tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ cho hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cơ sở hội vận động chị em tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã. Đồng thời, luôn cố gắng vận động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho chị em phát triển, mở rộng các mô hình; nâng tầm giá trị sản phẩm. Từ đó giúp cho cuộc sống của chị em ngày càng tốt hơn, nhiều hộ hội viên phụ nữ đã vươn lên thoát nghèo bền vững, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.