Tags:

quảng cáo thực phẩm chức năng

Tự xưng bác sĩ để livestream bán thực phẩm chức năng

Tự xưng bác sĩ để livestream bán thực phẩm chức năng

Thời gian gần đây, một số người tự xưng bác sĩ lên mạng xã hội phát livestream quảng cáo, tư vấn bán các loại thực phẩm chức năng. Điều đáng nói là hoạt động này khiến nhiều nhầm tưởng là thuốc chữa bệnh nên bỏ tiền mua.

Nhan nhản clip lôi kéo người đánh bạc: Bài 2 - Diễn viên quần chúng cũng quảng cáo cờ bạc online

Nhan nhản clip lôi kéo người đánh bạc: Bài 2 - Diễn viên quần chúng cũng quảng cáo cờ bạc online

Thù lao quảng cáo cờ bạc online gấp 10 lần quảng cáo thực phẩm chức năng nên một số diễn viên quần chúng tích cực tham gia. Vào vai đại gia, những diễn viên này lối kéo người khác tham gia đánh bạc để có cơ hội đổi đời.

Nở rộ quảng cáo “tiếp tay” cho lừa đảo: Bài cuối - Cướp đi cơ hội chữa trị của nhiều người bệnh

Nở rộ quảng cáo “tiếp tay” cho lừa đảo: Bài cuối - Cướp đi cơ hội chữa trị của nhiều người bệnh

Lừa đảo bán Đông y online và thực phẩm chức năng thường kiếm được những khoản tiền kếch xù, mỗi năm có tới hàng triệu nạn nhân bị sập bẫy lừa. Nguy hại hơn, nhiều bệnh nhân rơi vào cảnh tiền mất tật mang, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Nở rộ quảng cáo “tiếp tay” cho lừa đảo: Bài 1 - Dấu hiệu nhờn luật trong lĩnh vực thực phẩm chức năng?

Nở rộ quảng cáo “tiếp tay” cho lừa đảo: Bài 1 - Dấu hiệu nhờn luật trong lĩnh vực thực phẩm chức năng?

Hàng ngày, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện tràn lan các clip quảng cáo Đông y online, thực phẩm chức năng lừa dối người tiêu dùng, khiến bao người dân sập bẫy.

Thực phẩm BVSK Una Mộc Đơn không có tác dụng chữa bệnh như quảng cáo

Thực phẩm BVSK Una Mộc Đơn không có tác dụng chữa bệnh như quảng cáo

Xuất hiện tràn lan trên các clip quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Una Mộc Đơn trên các nền tảng mạng xã hội, với những nội dung có dấu hiệu sai sự thật, thổi phồng công dụng thực phẩm này như "thần dược" chữa dứt điểm bệnh u.

Người nước ngoài đóng quảng cáo thực phẩm chức năng: Bài cuối - Dấu hiệu lao động trái phép và trốn thuế

Người nước ngoài đóng quảng cáo thực phẩm chức năng: Bài cuối - Dấu hiệu lao động trái phép và trốn thuế

Với mức thù lao tính theo giờ, mỗi giờ có giá hơn một triệu đồng, đây là mức giá khá cao so với mặt bằng thu nhập chung. Tuy nhiên, những người nước ngoài này có dấu hiệu lao động trái phép và trốn thuế ở Việt Nam.

Quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh là dấu hiệu lừa đảo khách hàng

Quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh là dấu hiệu lừa đảo khách hàng

Chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng sản phẩm Bình Mộc Giáp đang được dàn dựng quảng cáo như “thuốc” chữa bệnh. Thông tin quảng cáo này có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bình Vị Quản có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bình Vị Quản có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, vừa phát cảnh báo về việc thông tin quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bình Vị Quản trên mạng vi phạm quy định của pháp luật, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Vụ quảng cáo sữa Nutrizabet để… bán nốt hàng: Sẽ đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc

Vụ quảng cáo sữa Nutrizabet để… bán nốt hàng: Sẽ đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc

Sau khi Báo PNVN đăng tải bài viết "Sữa tiểu đường Nutrizabet bị phạt vẫn quảng cáo sai để... bán nốt hàng", lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết sẽ đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc.

Cục An toàn thực phẩm chỉ ra cách "soi" quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe lừa dối người tiêu dùng

Cục An toàn thực phẩm chỉ ra cách "soi" quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe lừa dối người tiêu dùng

Trước việc “loạn” quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có thông tin liên quan đến vấn đề này.