Quảng Ninh: Quyết tâm đẩy lùi tình trạng tảo hôn ở vùng dân tộc thiểu số

PV
17/10/2022 - 14:44
Quảng Ninh: Quyết tâm đẩy lùi tình trạng tảo hôn ở vùng dân tộc thiểu số

Người dân tộc thiểu số sinh sống tại các thôn, xã vừa thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn tiếp tục được tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ mua BHYT

Quảng Ninh đã và đang nỗ lực với nhiều giải pháp như tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ; lồng ghép tuyên truyền, sổ tay liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết và các quy định của pháp luật về Luật Hôn nhân và Gia đình cho các địa phương…

Quảng Ninh là tỉnh miền núi, biên giới, biển đảo với tổng dân số trên 1,3 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 162.513 người, chiếm 12,31% dân số toàn tỉnh. Trên thực tế, tại 56 xã vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng tảo hôn và sinh con trước độ tuổi. Cụ thể từ năm 2021, tại các xã này có 145 trường hợp phụ nữ sinh con trước độ tuổi kết hôn theo quy định chưa xác định cha đứa trẻ và 60 trường hợp tảo hôn.

Chị Triệu Thị Vàng (Móng Cái, Quảng Ninh) chia sẻ, chị lấy chồng từ năm 15 tuổi, giờ ở tuổi 30, chị đã có 4 mụn con. Tảo hôn, nhà đông con nên cuộc sống rất khó khăn, nghèo túng và phát sinh bao chuyện buồn. Tôi mong chị em gái hãy nhận thức rõ về tình trạng tảo hôn, đừng như tôi, để giờ đây cuộc sống khổ lắm".

Vấn đề tảo hôn không còn xa lạ đối với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, làm ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế cho gia đình, sức khỏe sinh sản...  

Nhằm quyết tâm đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết, ngày từ đầu năm 2021, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch thực Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025" (giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh: Quyết tâm đẩy lùi tình trạng tảo hôn ở vùng dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Tư vấn sức khỏe sinh sản cho người dân tộc thiểu số tại TP Móng Cái. Nguồn: Báo Dân tộc

Trên cơ sở đó, các ngành, đơn vị, địa phương đã nỗ lực nhiều giải pháp thực hiện: tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ; lồng ghép tuyên truyền, sổ tay liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết và các quy định của pháp luật về Luật Hôn nhân và Gia đình cho các địa phương…

Tiêu biểu như, UBND TP Móng Cái đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 11/3/2022, nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn, áp dụng đối với 3 xã Hải Sơn, Bắc Sơn, Quảng Nghĩa, là các địa phương có số lượng lớn người dân tộc thiểu số sinh sống: lồng ghép nội dung giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản trong các môn học, định hướng việc phân luồng giáo dục sau trung học cơ sở, tạo cơ hội đào tạo nghề và định hướng việc làm cho học sinh dân tộc thiểu số…

Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái cho biết: "Chúng tôi đã giao cho Phòng Giáo dục phối hợp các cơ quan, ban, ngành liên quan và UBND các xã vùng dân tộc thiểu số, thực hiện công tác tuyên truyền trong việc thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình, các quy định của pháp luật về ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống".

Đặc biệt, Ban Dân tộc tỉnh và các địa phương, còn tích cực tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tổ chức hội nghị trợ giúp pháp lý các đại biểu là người dân tộc thiểu số về hôn nhân gia đình…

Bà Ân Thị Thìn, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: "Trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát nắm tình hình cũng như kịp thời tuyên truyền nhằm đẩy tảo hôn và hôn nhân cận huyết trên địa bàn tỉnh".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm