Tân Lạc: Lan tỏa hoạt động bảo vệ môi trường trong phụ nữ các dân tộc

29/09/2022 09:41
Giao lưu kiến thức bảo vệ môi trường tại xã Thanh Hối

Giao lưu kiến thức bảo vệ môi trường tại xã Thanh Hối

Phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, Hội LHPN huyện Tân Lạc đã có nhiều cách làm sáng tạo bằng những mô hình thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua "Phụ nữ Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025.

Tân Lạc là một huyện nằm ở phía tây nam tỉnh Hòa Bình, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 86%. Nhận thức của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa về công tác bảo vệ môi trường, cũng như xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp còn nhiều hạn chế. Từ đó, Hội LHPN huyện Tân Lạc luôn xác định phải chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm thay đổi nhận thức của người dân trong huyện

Theo đó, Hội LHPN huyện đã chủ động, tích cực phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân từng thôn/xóm/xã nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Công tác tuyên truyền được Hội thực hiện thông qua nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, truyền thông sân khấu hóa, tư vấn pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT), vận động hội viên phụ nữ và nhân dân không xả rác bừa bãi ra môi trường, nơi công cộng...

Lan tỏa các hoạt động bảo vệ môi trường của phụ nữ các dân tộc huyện Tân Lạc - Ảnh 1.

Tuyền thông bảo vệ môi trường tại Tân Lạc.

Bà Bùi Thị Hồng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Lạc cho biết, toàn huyện hiện có 170 chi hội phụ nữ với 17.013 hội viên (đạt tỷ lệ thu hút 69%). Hội đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" với các hoạt động bảo vệ môi trường như: tuyên truyền, vận động hội viên toàn huyện tham gia thành lập các mô hình thu gom rác thải; thường xuyên tổ chức các buổi ra quân vệ sinh khu dân cư và giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm... với mong muốn giúp người dân thay đổi hành vi thói quen sống cũng như nhận thức, nổi bật như: Tuyến đường hoa bằng lăng tím do phụ nữ trồng, chăm sóc; dùng làn đi chợ giảm thiểu rác thải nhựa; đào hố rác, lò đốt rác tại gia đình...

Cũng theo bà Hồng, tháng 10/2021 đến nay: Dự án "Tăng cường vai trò của phụ nữ trong BVMT sống, vì sức khỏe cộng đồng" được Quỹ Thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF) tài trợ triển khai tại 02 xã Thanh Hối và Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc. Với mục tiêu: Nâng cao nhận thức cho phụ nữ, cộng đồng trong việc BVMT sống, từ đó dần thay đổi hành vi ứng xử với môi trường, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.  Kết quả hướng tới là BVMT sống bền vững và có tác động sâu rộng, có khả năng nhân rộng. Tại xã Thanh Hối có 3 xóm: Bào 2, Đông, Nhót là 3 trong 6 xóm của huyện Tân Lạc được tham gia dự án. 

Lan tỏa các hoạt động bảo vệ môi trường của phụ nữ các dân tộc huyện Tân Lạc - Ảnh 2.

Xây bồn hoa từ nhựa tái chế tại Tân Lạc.

Từ khi tham gia dự án, đến nay, tại 3 xóm đã trồng 900 cây bằng lăng tím. Trên 200 hội viên phụ nữ (HVPN) tham gia trồng cây. Xã đã phối hợp dự án ra mắt mô hình "Mỗi rác thải là một cây xanh" với 20 thành viên tham gia; xây dựng 20 lò đốt rác thải tại gia đình. Cùng với đó, 120 cán bộ, hội viên nòng cốt trong cộng đồng và của 3 xóm được tham gia các lớp tập huấn phân loại rác thải, Luật BVMT năm 2020. Ngoài ra, tại chi hội xóm Đông, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng "Ngày môi trường thế giới" (5/6/2022) và ra mắt mô hình "Thu gom chai thủy tinh, rác thải nhựa làm gạch sinh thái"; tổ chức truyền thông tư vấn pháp luật cho HVPN và người dân; tập huấn và viết ý tưởng khởi nghiệp cho cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp. Nổi bật, tại xã đã tổ chức thành công đêm giao lưu truyền thông chủ đề "Lan tỏa hành động đẹp để môi trường xanh, sạch hơn" thu hút trên 700 cán bộ, HVPN và người dân đến xem, cổ vũ.

Chị Bùi Thị Ngát, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Đông cho biết: Từ khi tham gia dự án, chi hội xóm đã phát động và được chị em hội viên hưởng ứng tích cực với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể như: Trồng cây xanh, thu gom rác thải, quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; phân loại rác, tái chế rác làm phân hữu cơ bón cho cây trồng.

Lan tỏa các hoạt động bảo vệ môi trường của phụ nữ các dân tộc huyện Tân Lạc - Ảnh 3.

Cán bộ và nhân dân huyện Tân Lạc trồng cây xanh bảo vệ môi trường.

Chị Bùi Thị Được, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Hối cho biết, những năm qua, phụ nữ xã đã tích cực tham gia BVMT với các hoạt động cụ thể, thiết thực như: Thực hiện cuộc vận động "5 không, 3 sạch" gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới". Từ đó đã nhân rộng các mô hình: "Đoạn đường phụ nữ tự quản gắn với BVMT", "Hố rác tại gia"; duy trì hoạt động quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào thứ Bảy hằng tuần tại các chi hội; hưởng ứng phong trào trồng cây xanh… 

Đối với kết quả của dự án "Tăng cường vai trò của phụ nữ trong BVMT sống, vì sức khỏe cộng đồng" có ý nghĩa thiết thực và tính lan tỏa cao, là cơ sở nhân rộng mô hình, hoạt động thiết thực đến các xóm, xã khác. Đặc biệt, dự án góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

Chủ tịch Hội LHPN huyện chia sẻ thêm: "Thời gian tới, Hội LHPN huyện Tân Lạc tiếp tục duy trì các hoạt động, nhân rộng các mô hình BVMT, trong đó có mô hình làm gạch sinh thái tới các xã trên địa bàn và đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường. Từ đó, góp phần tích cực làm thay đổi bộ mặt nông thôn, khẳng định vai trò của Hội Phụ nữ các cấp trong việc chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.