Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 5 nữ Ủy viên

05/04/2016 - 18:36
Cơ cấu Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày 5/4/2016 gồm 18 thành viên trong đó có 5 nữ với Chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày 5/4/2016 có 18 thành viên trong đó có 5 nữ

Chiều 5/4, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội tín nhiệm bầu nhân sự vào các vị trí Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội và Tổng kiểm toán nhà nước. Trong đó có 3 nữ Chủ nhiệm của 3 Ủy ban của Quốc hội.

Sau khi thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước. Trong đó, có 3 nhân sự nữ được bầu làm Chủ nhiệm của 3 Ủy ban, cụ thể:

- Bà Lê Thị Nga được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội.

- Bà Nguyễn Thúy Anh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

- Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.

Số nhân sự còn lại gồm: Ông Hà Ngọc Chiến được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội. Ông Nguyễn Đức Hải giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban tài chính - ngân sách của Quốc hội. Ông Võ Trọng Việt được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội.

Bên cạnh đó, với đa số phiếu tán thành, ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ an, được bầu giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước.

Ngay sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội và Nghị quyết bầu Tổng kiểm toán Nhà nước với đa số phiếu tán thành.

Như vậy, cơ cấu Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày 5/4/2016 gồm 18 người với 1 Chủ tịch; 4 Phó Chủ tịch, 1 Tổng thư ký, 1 Chủ tịch Hội đồng, 2 Trưởng ban và 9 Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội.

Trong số 18 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 5 nữ là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và 3 Chủ nhiệm Ủy ban là Lê Thị Nga, Nguyễn Thúy Anh và Nguyễn Thanh Hải.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm