2,5 vạn người sẽ tham gia Lễ hội xuân hồng 2016

27/02/2016 - 14:12
"Hiến giọt máu đào-Trao đời sự sống" là thông điệp của Lễ hội Xuân hồng 2016, tổ chức vào chủ nhật, ngày 28/2. Ban tổ chức dự kiến thu 8.000 đơn vị máu, gấp 13 lần kho máu dự trữ tại Viện huyết học-truyền máu Trung ương hiện nay.
Theo Ban tổ chức, Lễ hội Xuân hồng 2016 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Dự kiến, Lễ hội sẽ thu hút được 25.000 tham gia, trong đó có khoảng 1.000 tình nguyện viên, với lượng máu thu được khoảng 8.000 đơn vị.
tt6.jpg
Các tình nguyện viên vận động người dân hiến máu
Lễ hội Xuân hồng 2016 được tổ chức với nhiều chương trình ý nghĩa, trọng tâm là chương trình hiến máu: "Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống ” và nhiều chương trình khác bên lề sự kiện như: Chương trình nghệ thuật "Chào Xuân hồng”; Chương trình khai mạc "Khai hội Xuân hồng 2016”; Nhạc hội "Tình người mùa xuân”; Sân khấu đường phố "Xuân hồng”; Hội trại "Phố Xuân hồng”...
2012.4.jpg
Các cặp đôi tham gia hiến máu tại lễ hội Xuân hồng
GS.TS Nguyễn Anh Trí, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội, cho biết: "Đây là năm thứ 9 Viện tổ chức Lễ hội Xuân hồng. Hiện các tình nguyện viên tích cực tuyên truyền tại mọi nẻo đường, con phố, xóm trọ, trường học, bến xe… của Thủ đô Hà Nội. Tính đến chiều ngày 25/2, đã có gần 8.000 người đăng ký hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng.
Tại Viện Huyết học- Truyền máu TƯ, số máu dự trữ đang cạn kiệt. Tính đến hết ngày 23/2, trong kho chỉ còn 600 đơn vị máu. Nguyên nhân là bởi sau Tết, số người hiến máu giảm, trong khi đó nhu cầu sử dụng máu tại các BV không hề giảm, thậm chí còn tăng hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm