Nạn nhân tai nạn lao động: Nữ chiếm 31%

21/03/2016 - 15:45
Trong năm 2015, cả nước xảy ra hơn 7.600 vụ tai nạn lao động, làm 7.785 người bị nạn, trong đó có 2.432 lao động nữ (31%).
tai_nn_lao_ng.jpg
nguyên nhân tai nạn lao động do người sử dụng lao động chiếm tới 52,8% (ảnh minh họa) 


Tại lễ phát động Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động năm 2016, ngày 20/3 tại Hưng Yên, ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết: Trong năm 2015, toàn quốc xảy ra 7.620 vụ tai nạn lao động làm 7.785 người bị nạn. Trong đó, có tới 2.432 nạn nhân là lao động nữ.

Lĩnh vực có nhiều tai nạn lao động tập trung ở các ngành nghề như xây dựng, cơ khí chế tạo, sản xuất nông lâm nghiệp. Các yếu tố làm chết người nhiều nhất là: Ngã từ trên cao chiếm 28,1% tổng số vụ; điện giật; bị vật rơi, đổ sập lên người…

Theo ông Doãn Mậu Diệp, nguyên nhân tai nạn lao động do người sử dụng lao động chiếm tới 52,8%, cụ thể như không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, thiết bị không đảm bảo; không huấn luyện an toàn lao động... Nguyên nhân do người lao động chỉ chiếm 18,9%.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm