Phó Bí thư Thường trực TPHCM: Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là điều trị cứu người

Đình Hưng
05/08/2021 - 21:07
Phó Bí thư Thường trực TPHCM: Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là điều trị cứu người

Lắp đặt thiết bị y tế tại Bệnh viện hồi sức Covid-19

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, nhiệm vụ quan trọng nhất của thành phố lúc này là điều trị cứu người. Quan tâm đến số ca điều trị khỏi, xuất viện để qua đó rút kinh nghiệm nhằm làm tốt hơn công tác điều trị.

Chiều 5/8, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi chủ trì họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Thúc đẩy người dân tham gia mở rộng vùng xanh

Tại cuộc họp báo, Phó Bí thu Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi cho biết, thời gian vừa qua, việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là việc tăng cường triển khai giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của các lực lượng phòng chống dịch và ý thức chấp hành của người dân trên địa bàn đã có sự chuyển biến rất tốt. Thành phố cũng đã nhận được thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá việc chấp hành của người dân về việc hạn chế đi ra đường từ 6-18h rất tốt.

Phó Bí thư Thường trực TPHCM: Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là điều trị cứu người - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi

Tại nhiều nơi, các chốt tự quản với nỗ lực xây dựng vùng xanh đã mang lại kết quả tốt. Theo ông Mãi, khi người dân đã ý thức, tự thực hiện các biện pháp nhắc nhở nhau, tổ chức phân trực đã mang lại kết quả cho cộng đồng. "Đây là kết quả rất đáng hoan nghênh, chúng tôi cũng đang theo dõi, thúc đẩy để người dân tham gia mở rộng các địa bàn an toàn, vùng xanh", ông Mãi cho biết.

Các hoạt động điều trị, chăm lo đời sống của người dẫn đã đi vào nề nếp, bài bản, giải quyết được những vướng mắc, hạn chế. Tình hình dịch bệnh khiến mỗi ngày đều phát sinh những công việc mới. Tuy nhiên, khi những hạn chế được phát hiện đều được khắc phục, điều chỉnh kịp thời.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, hiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố đang rất lưu tâm đến công tác điều trị. Ngày càng có nhiều người cần điều trị và số trường hợp chuyển nặng cũng nhiều hơn. Trong khi đó, năng lực tiếp nhận, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y tế có giới hạn.

Từ áp lực đó khiến thành phố phải tổ chức lại, có sự phối hợp tốt hơn; thậm chí cải tiến, rút ngắn quy trình để rút ngắn thời gian tiếp nhận, điều trị.

Bên cạnh đó, do một thời gian dài thành phố thực hiện giãn cách, các hoạt động sản xuất - kinh doanh dịch vụ phải dừng lại. Dẫn đến nhiều người không có thu nhập, tích lũy cạn dần tạo ra sức ép lên đời sống của bà con.

Theo ông Mãi, thành phố sẽ huy động các nguồn lực để hỗ trợ đến từng người dân, một cách kịp thời. "Đây là hai vấn đề đang tạo ra áp lực càng ngày càng lớn. Thành phố cần phải nhanh nhạy, bao quát hơn để phát hiện và đáp ứng được", ông Mãi nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực TPHCM: Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là điều trị cứu người - Ảnh 1.

Người dân tích cực tham gia bảo vệ vùng dân


Tăng cường năng lực điều trị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, trong tình hình dịch bệnh hiện nay, thành phố xác định việc đếm ca dương không còn ý nghĩa lớn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa thành phố không quan tâm đến ca dương, và không quan tâm đến các biện pháp ngăn ngừa. Mà thành phố càng phải triệt để hơn trong việc giãn cách để chặn nguồn lây.

Theo ông Mãi, thành phố sẽ quan tâm nhiều hơn đến số ca cần điều trị, chuyển nặng và nguy cơ tử vong để tập trung nguồn lực, giải pháp. "Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là điều trị cứu người. Chúng ta cũng quan tâm đến số ca điều trị khỏi, xuất viện qua đó rút kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác điều trị", ông Mãi nói.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, trong 5 tầng điều trị, hiện tầng 3 và tầng 4 là các tầng đang gặp phải rất nhiều áp lực. Thành phố phải tập trung tổ chức lại, xem xét rút ngắn, cải thiện quy trình và sắp xếp để thêm không gian tiếp nhận điều trị, nhất là sơ cấp cứu và cấp cứu. Bên cạnh đó, việc liên thông giữa các tầng, cũng như chuyển đổi, mở rộng các bệnh viện để tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 một cách hợp lý, khoa học cũng là những vấn đề được đặt ra liên tục.

Nhắc lại công tác chăm lo cho người dân, Phó Bí thư Thường trực Phan Văn Mãi cho biết, thành phố đã quyết định có gói hỗ trợ đợt 2 cho người dân với đối tượng bao quát hơn. Đồng thời, thành phố đang tập trung thực hiện chiến dịch đảm bảo an sinh xã hội, cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân thành phố.

"Tất cả những người dân đang có mặt tại thành phố lúc này, nếu khó khăn về lương thực thực phẩm thì thành phố đảm bảo cung cấp. Không phải trong một tuần, mà trong nhiều tuần, có thể là trong nhiều tháng sắp tới nếu tình hình có tiếp tục khó khăn", ông Mãi nói.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi tin tưởng, với các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, mặt trận tổ quốc và sự giúp đỡ, sẻ chia của người dân thành phố cũng như người dân cả nước; việc chăm lo đời sống cho bà con trong thời gian sắp tới sẽ thực hiện được.

"Những  trường hợp nào còn khó khăn, bà con chưa nhận được sự giúp đỡ thì thông báo đến địa phương, các kênh để chúng tôi biết và đến hỗ trợ", ông Mãi nhấn mạnh.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm