“Tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản” cho phụ nữ dân tộc Hà Lăng
Niềm vui của chị Y Doa khi được tham gia “Tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản”
Nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình và thoát nghèo, tại xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy (Kon Tum), Hội LHPN huyện Sa Thầy và Hội LHPN xã Rờ Kơi vừa tổ chức lễ ra mắt "Tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản" cho phụ nữ dân tộc Hà Lăng làng Kram.
Tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản của phụ nữ dân tộc Hà Lăng (gọi tắt là Tổ hợp tác) gồm 10 thành viên là những hội viên, phụ nữ nghèo và cận nghèo ở làng Kram, do chị Y Vưng (28 tuổi) làm tổ trưởng. Tham gia Tổ hợp tác, mỗi thành viên được hỗ trợ 10 triệu đồng để mua bò giống trong vòng 3 năm không tính lãi và được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản; định kỳ mỗi quý 1 lần, Ban điều hành tổ chức sinh hoạt để các thành viên bàn bạc, trao đổi kinh nghiệm và kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản...
Chị Y Huệ, Chủ tịch Hội LHPN xã Rờ Kơi, cho biết: Các thành viên sau khi được hỗ trợ vốn đã thêm một phần kinh phí của gia đình mua 1 con bò giống (giá từ 15 đến 22 triệu đồng/con). Sau 3 năm tham gia Tổ hợp tác, các thành viên sẽ hoàn trả số vốn đã vay là 10 triệu đồng để chuyển cho chị em hội viên nghèo khác tham gia mô hình. Số tiền 100 triệu đồng này được chuyển đến từ Tổ hợp tác ở làng Gia Xiêng (Rờ Kơi).
Trước đó (năm 2019), Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" hỗ trợ 100 triệu đồng để ra mắt "Tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản". Sau 3 năm triển khai, nhiều hộ gia đình tham gia Tổ hợp tác đã thoát nghèo, có của ăn của để và hoàn có tiền hoàn lại vốn đã vay cho làng Kram thực hiện mô hình.
Thông qua mô hình "Tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản" đã giúp cho chị em hội viên, phụ nữ nghèo ở làng Kram có cơ hội được tiếp cận vốn và các kiến thức về chăn nuôi bò sinh sản, tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Nhập thông tin của bạn
Thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu", Trường Hy Vọng dự kiến tiếp nhận, nuôi dạy 1.000 trẻ mồ côi do Covid-19
Hà Nội tuyên dương 2 học sinh nữ nhặt được của rơi trả lại người đánh mất
2 học sinh nữ được tuyên dương là em Nguyễn Phương Linh, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân và em Nguyễn Anh Thư, Trường Trung học phổ thông Phạm Hồng Thái, quận Ba Đình, Hà Nội.