Uống mật khỉ phòng kinh phong, bé 9 ngày tuổi nguy kịch

PV
21/02/2022 - 22:08
Uống mật khỉ phòng kinh phong, bé 9 ngày tuổi nguy kịch

Người dân cần cẩn trọng khi sử dụng mật động vật (ảnh minh họa)

Gia đình đã cho bé 9 ngày tuổi uống mật khỉ vì cho rằng có thể phòng bệnh kinh phong. Tuy nhiên, sau khi uống 2 tiếng, bé tím tái, nguy kịch.

Ngày 21/2, BV Đa khoa Bắc Quảng Bình (Quảng Bình) cho biết, BV vừa tiếp nhận và điều trị cho bé sơ sinh (9 ngày tuổi, trú tại xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) bị ngộ độc do uống mật khỉ.

Trước đó, bệnh nhi được gia đình đưa vào cấp cứu tại BV Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Bình trong tình trạng ngừng thở và ngừng tim, tím tái.

Gia đình cho biết, sau khi sinh được 7 ngày, bé được xuất viện trong tình trạng bình thường. Tuy nhiên, gia đình đã cho cháu bé uống mật khỉ theo quan niệm chữa bệnh dân gian để phòng một số bệnh khiến bệnh nhi bị ngộ độc và rơi vào tình trạng nguy kịch.

Tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ BV Đa khoa Bắc Quảng Bình đã tiến hành cấp cứu, hồi sức tích cực và cứu sống cho trẻ sơ sinh. Sức khỏe của trẻ sơ sinh dần hồi phục và được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị, tránh những di chứng xấu để lại sau khi bị ngừng thở, ngừng tim. 

Bác sĩ Nguyễn Viết Thái, Giám đốc BV Đa khoa Bắc Quảng Bình cho biết, khi bé mới ra viện, gia đình bảo rằng cho uống mật khỉ để phòng kinh phong. Sau khi uống xong 2 tiếng, bệnh nhi tím tái, đến viện thì ngừng thở. May mắn là các bác sĩ đã nỗ lực để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Bác sĩ Thái cũng khẳng định, không có bằng chứng khoa học nào chứng minh việc cho trẻ sơ sinh uống mật khỉ để giúp trẻ ngăn ngừa bệnh tật, ngược lại trẻ có thể bị ngộ độc. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm