Gần 40% ứng cử viên đại biểu Quốc hội là nữ

26/04/2016 - 18:23
Trong số 870 người ứng cử ĐBQH khóa XIV có 339 nữ (đạt tỷ lệ 38,97%). Thông tin được Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc công bố chiều 26/4.
nguyenhanhphucjpg.jpg
Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký Quốc hội

Cụ thể tổng số người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 870 người, trong đó 339 người là nữ (đạt tỷ lệ 38,97%). Trong đó số ứng cử viên do trung ương giới thiệu là 197 người (29 là nữ, đạt tỷ lệ 14,72%), địa phương giới thiệu 673 người (310 là nữ, đạt tỷ lệ 46,06%).

Trong số 870 ứng cử viên lần này có 204 người là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 23,45%; 97 người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 11,15%; 268 người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) chiếm 30,8%.

Đánh giá tại cuộc họp báo, ông Trần Văn Túy, Trưởng ban công tác Đại biểu của Quốc hội, khẳng định: so với khóa XIII, tỷ lệ ứng cử viên là nữ và người dân tộc thiểu số đã tăng rõ rệt. Trong thời gian qua Nhóm nữ Nghị sỹ Quốc hội, Hội LHPN VN và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã có nhiều khóa tập huấn, tọa đàm nhằm nâng cao năng lực cho các ứng cử viên là nữ, người dân tộc thiểu số. Trong thời gian vận động bầu cử các hoạt động hỗ trợ các ứng cử viên này vẫn tiếp tục được triển khai. Hy vọng trong kỳ bầu cử sắp tới tỷ lệ nữ và người dân tộc thiểu số trúng cử sẽ tăng cao...
Mục tiêu của Nghị quyết Quốc hội về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 đặt ra ít nhất 35% ứng cử viên chính thức là nữ và tỷ lệ đại biểu trong cơ quan dân cử đạt ít nhất 30%. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm