Hòa Bình có tân Bí thư Tỉnh ủy

Linh Trần
25/07/2022 - 23:21
Hòa Bình có tân Bí thư Tỉnh ủy

Trưởng Ban tổ chức TƯ Trương Thị Mai trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Phi Long

Bộ Chính trị đã điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Phi Long tham gia BCH Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 25/7, tại tỉnh Hòa Bình đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Quang Dương đã công bố Quyết định số 578-QĐ/TW ngày 22/7/2022 của Bộ Chính trị về việc phân công nhân sự Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng thôi tham gia BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định; thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; điều động, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Trương Thị Mai nêu rõ: Thực hiện công tác cán bộ, Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên TƯ Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025 để chỉ định giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước; Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ nhiệm đồng chí Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó Tổng phụ trách Kiểm toán Nhà nước từ ngày 24/7.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Trương Thị Mai biểu dương kết quả trên các lĩnh vực của tỉnh Hòa Bình; ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của đồng chí Ngô Văn Tuấn đối với sự phát triển của tỉnh.

Đồng thời, Trưởng Ban Tổ chức TƯ nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Phi Long là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, đã trải qua quá trình công tác và hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở nhiều cương vị khác nhau.

Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn với trọng trách mới đồng chí Nguyễn Phi Long sẽ phát huy được năng lực, kinh nghiệm, tiếp cận nhanh tình hình địa phương; gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết, cùng với BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển, sớm trở thành tỉnh đạt mức trung bình của cả nước, thuộc nhóm dẫn đầu của các tỉnh khu vực trung du và miền núi phía bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bày tỏ quyết tâm nỗ lực phấn đấu cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế thừa thành tựu đã đạt được, phát huy truyền thống đoàn kết, liêm chính; hành động quyết liệt, hiệu quả, thống nhất; hoàn thành trọng trách, nhiệm vụ được phân công, vì nhân dân, vì đất nước, tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

- Đồng chí Nguyễn Phi Long sinh ngày 12/3/1976;

- Quê quán: phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Dân tộc: Kinh;

- Ngày vào Đảng: 5/3/1998.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh giao thông vận tải.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm