Phó Thủ tướng: Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm duy trì và tạo thêm việc làm cho người lao động

PV
08/06/2023 - 15:16
Phó Thủ tướng: Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm duy trì và tạo thêm việc làm cho người lao động

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trả lời chất vấn

Trả lời tại phiên chất vấn ngày 8/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết: Về an sinh xã hội, lao động, việc làm, thời gian tới, Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục đứt gãy các chuỗi cung ứng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm duy trì và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Tại phiên chất vấn ngày 8/6, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu qua các phiên chất vấn vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã điểm nhanh tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2023. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát (CPI tiếp tục xu hướng giảm, bình quân 5 tháng ở mức 3,55%); các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5 tăng 2,2% so với tháng 4 và tăng 0,1% so với cùng kỳ; khu vực nông nghiệp phát triển ổn định; thương mại, dịch vụ tiếp tục phục hồi nhanh…

Về an sinh xã hội, lao động, việc làm, thời gian tới, Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục đứt gãy các chuỗi cung ứng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm duy trì và tạo thêm việc làm cho người lao động. Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn; báo cáo cấp có thẩm quyền về các cơ chế, chính sách hỗ trợ mới trong trường hợp cần thiết. Khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện trình Quốc hội dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 6 tới đây, bảo đảm và nâng cao quyền lợi người tham gia bảo hiểm xã hội cùng với tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức để hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Thay thế hoặc điều chuyển cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu

Về tăng năng suất lao động xã hội, thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng năng suất lao động, trong đó tập trung phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Chú trọng phát triển kỹ năng mềm, ngoại ngữ, kỹ năng số, thích ứng với xu thế phát triển của công nghệ, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Về xử lý tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập, yếu kém nêu trên; quán triệt và tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước. Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với cá thể hóa trách nhiệm, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; kiên quyết không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Gần 300 ngàn người bị mất việc, giãn việc làm

Nêu câu hỏi chất vấn Phó Thủ tướng, đại biểu Vương Thị Hương - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, cho biết, thực trạng cắt giảm lao động, giảm giờ làm, nghỉ việc luân phiên, nhất là ở các ngành, lĩnh vực thâm dụng lao động, xuất khẩu chủ lực như dệt may, da giày, chế biến gỗ, điện tử đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập và đời sống cản người dân. Do đó, đại biểu Vương Thị Hương đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết định hướng và các giải pháp trọng tâm để giải quyết vấn đề này trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Thay thế hoặc điều chuyển cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm - Ảnh 2.

Đại biểu Vương Thị Hương - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, nêu câu hỏi chất vấn

Trả lời đại biểu, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết những tháng đầu năm xảy ra hiện tượng người lao động bị mất việc, giãn việc ở thành phố lớn, khu công nghiệp… Số lao động bị ảnh hưởng khoảng 510 ngàn người; mất việc, giãn việc 279 ngàn người. Số lao động giảm giờ làm là hơn 190 ngàn người.

Trước tình trạng chung việc làm giảm, người lao động bị mất việc, thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nhiều giải pháp đặt ra: Thứ nhất làm sao cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, cải thiện tình hình của doanh nghiệp, qua đó góp phần giải quyết việc làm.

Thứ 2, về bảo vệ quyền lợi của người lao động đã được các cấp các ngành triển khai, hỗ trợ cho người lao động, cụ thể như chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp…

Cùng với đó, tăng cường cung cầu thị trường lao động, đẩy mạnh hoạt động sàn giao dịch việc làm…

Tại phiên chất vấn, Phó Thủ tướng cũng trả lời chất vấn của các đại biểu liên quan tới công tác phòng chống tham nhũng; Giải pháp tổng thể về điều hành giá; Thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp; Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm