Cháy nổ, bạo lực, xâm hại tạo ra bất an len lỏi tới từng gia đình

25/05/2018 - 18:01
Trên diễn đàn Quốc hội ngày 25/5, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo lắng trước sự xuống cấp đạo đức xã hội, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em. Bên cạnh đó, cháy nổ diễn ra ngày càng nhiều khiến người dân bất an ngay trong chính gia đình mình.

Trong phiên thảo luận ngày 25/5 tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Hoàng Văn Hùng, đoàn ĐBQH Thái Nguyên, cho rằng: Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân còn nhiều băn khoăn lo lắng như sự xuống cấp về đạo đức trong xã hội, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; tình trạng sản xuất kinh doanh thuốc giả kém chất lượng gây bức xúc, hoài nghi trong nhân dân. Đặc biệt tình trạng cháy nổ, vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng khiến người dân lo lắng.

chay_chung_cu_zing_1.jpg
Người dân bàng hoàng khi chung cư Carina Plaza (TPHCM) bị cháy vào rạng sáng 23/3/2018 khiến 13 người chết, 27 người bị thương, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ảnh minh họa: Zing 
 

Theo thống kê, năm 2017 xảy ra 4.114 vụ cháy làm chết 119 người, thiệt hại trên 2.000 tỷ đồng. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2018 xảy ra 1.453 vụ cháy nổ làm chết 54 người, 141 người bị thương, thiệt hại trên 840 tỷ đồng.

 

Theo đại biểu Hoàng Văn Hùng, cháy xảy ra ở khắp nơi như phương tiện giao thông, nhà ở, chợ, trung tâm thương mại, chung cư, nhà xưởng... Khi xảy ra vụ cháy đều gây hậu quả nghiêm trọng. Chủ yếu tập trung ở thành thị, nơi dân trí có trình độ cao, chiếm 61,8%.  “Nhiều gia đình tang thương, có người may mắn sống sót lại chịu đau thương tột cùng do mất nhiều người thân cùng lúc, khuynh ra bại sản vì lửa. Tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, nhiều nguyên nhân gây cháy như điện, bếp gas đun nấu, thiết bị chiếu sáng, việc thờ cúng”.

 

Đại biểu Văn Hùng đề nghị rà soát đánh giá chất lượng công tác thẩm duyệt thiết kế, thanh tra, giám sát thực hiện các nội dung phòng cháy chữa cháy. Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan có thẩm quyền khi để các công trình dự án nhà chung cư được đưa vào sử dụng nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn PCCC.

 

Đồng thời đề nghị có giải pháp cụ thể để xử lý các nhà chung cư cao tầng không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy. Chung cư do quy hoạch trước đây thiếu khoa học như đường vào nhỏ, ngõ nhỏ mà xe chuyên dụng phòng cháy, chữa cháy không thể tiếp cận.

Clip phát biểu của đại biểu Hoàng Văn Hùng, đoàn ĐBQH Thái Nguyên:

Tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy, xử lý nghiêm minh các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, các chung cư cao tầng không đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy. Đối với chủ cơ sở sản xuất kinh doanh và chung cư cao tầng đã được kiểm tra, đã được yêu cầu giải quyết phòng cháy, chữa cháy mà chây ì không khắc phục các biện pháp về phòng cháy, chữa cháy cần phải lập hồ sơ chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Nếu vấn đề an ninh, an toàn đời sống của người dân, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, đoàn ĐQBH Nghệ An, cho rằng thời gian gần đây đang xảy ra “chuyện động trời và khó tin”. Những hành vi mất nhân tính như than tre làm thuốc trị ung thư, cô giáo phạt học sinh uống nước giặt rẻ lau bảng, bảo mẫu bạo hành dã man trẻ em trong các trường mầm non. Tình trạng bạo lực học đường, bạo lực trong bệnh viện, các vụ thảm án giết nhiều người gây chấn động dư luận và còn nhiều câu chuyện buồn khác.

tre-bi-bao-hanh.jpg
Một số vụ bạo hành trẻ em xảy ra gần đây bị phát hiện. Ảnh minh họa
 

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cho biết: Cử tri lo lắng và tâm tư rằng, “ước gì đời sống kinh tế vật chất được như hiện nay, còn đạo đức xã hội được như ngày xưa”.

Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần có giải pháp cứng rắn, mạnh tay trừng trị, ngăn chặn những hành vi mất nhân tính như trên càng nhanh càng tốt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm