pnvnonline@phunuvietnam.vn

Bộ Quốc phòng lý giải việc không phân biệt tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ
Bộ Quốc phòng cho rằng, dự thảo Luật không phân biệt tuổi phục vụ tại ngũ giữa nam với nữ và không quy định lộ trình tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ sĩ quan có quân hàm Đại tá là phù hợp với thực tiễn. Vấn đề này đã được Chính phủ và Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhất trí.

Sinh con tại nhà: Chuyện thương tâm đến từ sự xấu hổ
Sinh con lần thứ 5 trong một đêm lạnh ở xã Mồ Sì San (Phong Thổ, Lai Châu), chị Phùng Tả Mẩy vừa kịp đón đứa bé hồng hào, khỏe mạnh chào đời thì chỉ hai giờ sau, người mẹ gục xuống bên tấm đệm rơm. Cái chết lặng lẽ đến với người sản phụ Mông chỉ vì nỗi xấu hổ không dám đến trạm xá khi sinh con.

TPHCM: Lập danh sách hỗ trợ 3 triệu đồng đối với phụ nữ dưới 35 tuổi sinh đủ 2 con
Thông tin từ Chi cục Dân số TPHCM cho biết, đơn vị đang tiến hành rà soát, lập danh sách phụ nữ sinh đủ hai con dưới 35 tuổi để tiến hành hỗ trợ 3 triệu đồng/người.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng: Phụ nữ - chiến tranh và hòa bình
Trong Thế chiến II, phụ nữ sát cánh nơi tiền tuyến, đảm đương ở hậu phương. Họ là những người thầm lặng mà kiên cường, góp phần làm nên chiến thắng và là lực lượng không thể thiếu trong công cuộc tái thiết khi hòa bình lập lại.

Mary Eliza Mahoney: Nữ y tá tiên phong cho bình đẳng
Mary Eliza Mahoney (7/5/1845 - 4/1/1926) là một y tá người Mỹ. Bà là người Mỹ gốc Phi đầu tiên được học và tốt nghiệp trường điều dưỡng Hoa Kỳ, sau đó được hành nghề y tá chính thức. Đây là một thành tựu rất lớn với cộng đồng người da màu ở Mỹ, mở ra con đường cho những người phụ nữ da màu trong lĩnh vực y tá.

Đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Trong Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” cách đây 71 năm (7/5/1954 - 7/5/2025), phụ nữ Việt Nam đã để lại dấu ấn không thể phai mờ. Họ là người mở đường, tải đạn, tiếp lương; là hậu phương vững chắc giữa bom đạn; là những “chiến binh không súng” góp phần tạo nên một thiên sử vàng trong lịch sử dân tộc.

Đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ lao động nữ, hộ kinh doanh do nữ làm chủ hoặc sử dụng nhiều lao động nữ
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng 7/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi).

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Bắc Ninh cao nhất nước
Số liệu được công bố vào cuối tháng 4, trong Báo cáo quốc gia đầu tiên về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021-2024. Theo đó, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta ngày càng nghiêm trọng, Bắc Ninh là địa phương có mức chênh lệch cao nhất, lên tới 119,6 bé trai/100 bé gái.

Cơ hội lịch sử để bóng đá nữ Việt Nam một lần nữa xuất hiện tại World Cup
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (sân 11 người) đã góp mặt tại sân chơi World Cup nữ. Lịch sử đang chờ để gọi tên ĐT Futsal nữ Việt Nam.

Hội LHPN Việt Nam bàn giải pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới
Sáng 6/5, tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025: Thực trạng và hàm ý chính sách".

Nữ "phu keo" giữa đại ngàn xứ Nghệ
Giữa cái nắng gió bỏng rát miền Tây Nghệ An, những phụ nữ dân tộc Thái, Khơ Mú ngày ngày oằn lưng trên các đồi keo bạt ngàn. Công việc nguy hiểm và vất vả nhưng họ vẫn kiên cường bám trụ, không chỉ vì mưu sinh mà còn nuôi ước mơ cho con trẻ có tương lai tươi sáng hơn.

Ra mắt quỹ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh trị giá 500 triệu đô la Mỹ
Mới đây tại London, Anh, một nhóm các tổ chức từ thiện bao gồm Quỹ Gates đã thành lập quỹ mang tên Beginnings (tạm dịch: Khởi đầu) với ngân quỹ gần 500 triệu đô la Mỹ để giúp cứu sống trẻ sơ sinh và bà mẹ ở vùng cận Sahara châu Phi.

"Cú hích" xóa nghèo từ vốn vay ưu đãi ở Hoài Nhơn
Với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) trở thành điểm sáng trong hành trình giảm nghèo bền vững nhờ tận dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Với hơn 821 tỷ đồng tổng nguồn vốn, hàng trăm căn nhà mới, hàng ngàn lao động có việc làm là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chính sách nhân văn, được triển khai bài bản và đồng lòng từ chính quyền đến người dân.

Nữ giáo sư góp phần thay đổi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe phụ nữ
GS.TS Inge Herrmann tại Đại học Zurich (Thụy Sĩ) luôn bị cuốn hút bởi những thử thách, những điều mọi người cho là quá khó, quá khác biệt hoặc không dành cho cô.

Chuyện về nhà văn nữ xuất hiện trên tờ tiền 5000 yên Nhật
Higuchi Ichiyo là bút hiệu của nhà văn người Nhật Higuchi Natsuko. Bà là một trong những nhân vật văn học tiêu biểu nhất của thời kỳ Minh Trị (1868 - 1912) của Nhật Bản. Dù qua đời sớm do bệnh lao, song bà vẫn để lại được cho nền văn học Nhật Bản những tác phẩm quan trọng. Bà chính là khuôn mặt xuất hiện trên tờ tiền 5000 yên Nhật.

Niềm vui của các nữ phạm nhân trong ngày được đặc xá
Sáng 1/5/2025, đồng loạt các trại giam, trại tạm giam trên toàn quốc tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá dịp 50 năm thống nhất đất nước của Chủ tịch nước cho 8.055 phạm nhân đang chấp hành án tù.

Phụ nữ Sơn La thoát nghèo từ nguồn vốn vay ưu đãi
Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, nhiều hội viên, phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Đất nước độc lập - Tổ quốc thống nhất - Nhân dân hạnh phúc
Lịch sử thế giới 5000 năm qua khẳng định, mọi quốc gia dân tộc muốn phát triển và thịnh vượng, đất nước phải độc lập, tổ quốc phải thống nhất, xã tắc phải hoà bình! Trái thế, nhất định không có bất cứ sự phát triển hay phú cường nào như mong muốn, đất nước càng không thể có độc lập, tổ quốc không thể thống nhất một cách bền vững và nhịp bước cùng nhân loại!

Ngày Quốc tế Lao động 1-5: "Tấm hộ chiếu" cho lao động nữ trong nền kinh tế số
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và nền kinh tế số bùng nổ, kỹ năng công nghệ và khả năng thích ứng linh hoạt đang trở thành “tấm hộ chiếu” để lao động nữ bước vào thế giới việc làm mới - nơi cơ hội và thách thức song hành.

Chân dung nữ đảng viên trẻ phát biểu trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam
Nữ đảng viên trẻ đại diện cho 4,7 triệu thanh niên phát biểu cảm tưởng tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam là Huỳnh Mạnh Phương, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật.

Hình ảnh phụ nữ Việt Nam rạng ngời, mạnh mẽ diễu binh, diễu hành Ngày 30/4
Các khối nữ quân đội, công an cùng với các khối quần chúng mang lại hình ảnh đầy cảm xúc, hòa quyện trong không khí hùng tráng, dâng trào niềm tự hào dân tộc tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào sáng 30/4.

1 thế kỷ dưới mái nhà mục nát, cụ bà 104 tuổi đón phép màu giữa đại ngàn
Cụ Lò Thị Hói đã được ở ngôi nhà mới khang trang sau hơn 1 thế kỷ sống dưới mái nhà mục nát, co ro giữa núi rừng mưa gió. Ở tuổi 104, lần đầu tiên cụ được yên lòng trong hơi ấm vững chãi, nhờ những trái tim áo xanh thầm lặng.
Có thể bạn quan tâm

Tinh gọn tổ chức - Hướng về cơ sở - Bài 3: Hội viên cần gì sau tinh gọn?
Sau tinh gọn bộ máy, điều mà hội viên phụ nữ quan tâm hàng đầu không phải là tổ chức trực thuộc cấp nào, mà làm sao để phong trào Hội thiết thực, gần gũi và thực sự gắn bó với đời sống phụ nữ. Bằng chính trải nghiệm của mình, nhiều cán bộ và hội viên ở các xã sáp nhập đã chia sẻ những mong muốn rất cụ thể: được lắng nghe, được kết nối, được hỗ trợ thực chất để phụ nữ nông thôn, miền núi, cao tuổi, ít chữ… không bị bỏ lại phía sau.

Giáo hoàng Leo XIV - Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến từ Mỹ
Hồng y người Mỹ Robert Prevost, 69 tuổi, đã được bầu làm tân Giáo hoàng và người đứng đầu Giáo hội Công giáo Roma đã chọn lấy tên là Giáo hoàng Leo XIV.

4 nội dung trọng tâm trong Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
Chiều ngày 8/5/2025, Hội LHPN Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2025 - 2030. Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến tham dự chương trình.

Chủ tịch nước yêu cầu tổ chức các cơ quan tư pháp gần dân, sát dân
Theo Chủ tịch nước, mục tiêu của chúng ta là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Nhà nước pháp quyền phải dựa trên Hiến pháp, pháp luật, thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

Bộ Tài chính: Đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ theo Nghị định số 178 và 67
Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn dự toán được giao để kịp thời chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng theo quy định.

Những người kể sử: Ký ức Côn Đảo ngày thống nhất
Bà Hoàng Thị Khánh - cựu tù Côn Đảo, Trưởng ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TPHCM - là một nhân chứng đặc biệt của lịch sử, người chứng kiến ngày 30/4/1975 từ sau song sắt nhà tù Côn Đảo.

Tấm lòng nhân ái của nữ cựu chiến binh
Hoà chung không khí hào hùng của người dân cả nước đón chào đại lễ 30/4, bà Phùng Thị Lý Hoa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) lại tất bật cùng Ban chấp hành Hội trao tặng những phần quà “Nghĩa tình đồng đội”, động viên những hội viên đặc biệt khó khăn.

Phụ nữ viết tiếp khúc tráng ca trong Kỷ nguyên mới
Truyền thống gia đình cách mạng đã nuôi dưỡng, hun đúc trong những người phụ nữ ấy ý thức sống trách nhiệm, tinh thần cống hiến để hôm nay, họ nối bước cha ông viết tiếp khúc tráng ca của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Đón xem "Những người kể sử": Ký ức Côn Đảo ngày thống nhất
Bà Hoàng Thị Khánh - cựu tù Côn Đảo, Trưởng ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TPHCM - là một nhân chứng đặc biệt của lịch sử, người chứng kiến ngày 30/4/1975 từ sau song sắt nhà tù Côn Đảo.

Những "người tù không số" trong vòng tay mẹ nơi địa ngục trần gian
"Người tù không số” là cách gọi dành cho những đứa trẻ được sinh ra trong tù hoặc bị bắt cùng mẹ - những nữ chiến sĩ cách mạng. Không có bản án, không mang số tù nhưng họ vẫn phải sống sau song sắt, chịu đói khát, rét mướt và nỗi đau của một thân phận bị giam hãm. Giữa “địa ngục trần gian”, họ lớn lên trong vòng tay yêu thương, che chở của mẹ và các dì - những người phụ nữ đã nuôi nấng họ bằng tình mẫu tử và khát vọng độc lập, tự do."

Những người kể sử: Nữ du kích nội thành & Ký ức oai hùng về Mậu Thân 1968
Bà Huỳnh Thị Ngôn (còn có tên là Nguyễn Thị Hiền), nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Chính quyền TPHCM, chia sẻ về những ký ức hào hùng trong thời gian hoạt động nội thành Sài Gòn qua 2 đợt của Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Những "bông hồng thép" của Binh chủng Đặc công sẵn sàng cho Lễ diễu binh 30/4
Hòa trong Khối nữ sĩ quan tham gia Lễ diễu binh, diễu hành tại Thành phố Hồ Chí Minh, trên gương mặt những “bông hồng thép” của Binh chủng Đặc công ánh lên sự háo hức, tự hào sẵn sàng đón ngày lễ trọng đại của đất nước.